Lạm phát ở Mỹ ghi nhận mốc kỷ lục mới trong vòng 40 năm

Số liệu của chính phủ Mỹ ngày 13/7 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 6 đã vượt mốc 8,6% của tháng 5/2022 lên 9,1%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1981.

Người tiêu dùng tại Mỹ đang ngày càng phải trả nhiều tiền hơn cho những khoản chi tiêu hàng ngày như: tiền thuê nhà, tiền khí đốt, hay khác khoản chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu khác. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 12,2% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ năm 1979; giá thuê nhà tăng 5,8%, cao nhất kể từ 1986; giá xe hơi mới tăng 11,4%; giá vé máy bay tuy giảm trong tháng 6 nhưng vẫn tăng 34% so với năm 2021. Giá cả liên tục tăng cho thấy lạm phát đã và đang tác động mạnh mẽ lên nhiều gia đình tại Mỹ.

Tuy nhiên, đang có nhiều tín hiệu khởi sắc từ tháng 7/2022 khi giá xăng giảm 4,7% so với mức đỉnh điểm cao nhất của tháng 6/2022 và triển vọng từ cuộc đàm phán xuất khẩu lúa mì giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ khiến giá lúa mì giảm trong tương lai.

Được biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ mở một cuộc họp vào cuối tháng 7 này để bàn về các giải pháp kiểm soát tình hình giá cả trong tương lai./.