Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt được xây dựng trên diện tích 28ha, chính thức hoạt động từ năm 2015 nhưng đến nay mới chỉ mới đầu tư giai đoạn 1 với máy móc và quy trình chủ yếu là phân loại và đốt rác thải. Tuy nhiên khi chính quyền cắt giảm số tiền chi trả để yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện cam kết đầu tư thì phía nhà máy lại nhiều lần đóng cửa để gây sức ép vì biết rằng đây là nơi duy nhất xử lý hàng trăm tấn rác mỗi ngày của thành phố Đà Lạt.
Theo cam kết của chủ đầu tư, nhà máy này sẽ áp dụng các quy trình xử lý rác hiện đại. Nhưng sau hơn 10 năm hoạt động, việc đầu tư chỉ dừng lại ở giai đoạn 1 là xử lý phân loại, tách lọc và đốt rác.
Đây là nguyên nhân thời gian qua nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường gây ô nhiễm nguồn nước và không khí ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân các vùng lân cận. Đồng thời cũng là một trong những lý do để chính quyền cắt giảm số tiền chi trả cho hoạt động xử lý rác thải.
Mặc dù vậy chủ đầu tư phủ nhận trách nhiệm đồng thời yêu cầu chính quyền giữ nguyên phương án tải chính mới tiếp tục hoạt động.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, do phía chủ đầu tư nhiều lần đóng cửa không nhận rác để phản đối nên chính quyền buộc phải nhượng bộ vì đây là nơi duy nhất có thể xử lý 500 tấn rác mỗi ngày của thành phố.
Theo khảo sát, thành phố Đà Lạt nằm ở độ cao 1.500 m, là nơi sản sinh mạch nước ngầm nên trong bán kính 30km không thể quy hoạch bãi tập kết và xử lý rác có quy mô hàng trăm tấn mỗi ngày như hiện nay. Thực tế này tiếp tục đẩy chính quyền địa phương vào thế khó khi trên địa bàn chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp có năng lực xử lý rác thải rắn.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!