Lâm Đồng: 13 biệt thự cổ cho thuê từ 2005 chưa trả tiền

Sáng 26/7 tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, dẫn đầu Đoàn công tác, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Theo các thành viên Đoàn giám sát, vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là cho thuê các biệt thự cũ tại Lâm Đồng còn nhiều bất cập, gây lãng phí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lãng phí có mặt ở hầu hết các mặt đời sống xã hội, việc lượng hóa cụ thể rất khó. Vì vậy, chuyên đề giám sát này chỉ khoanh vào lĩnh vực công. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào 7 nội dung trọng tâm, trong đó có việc thực hiện, quản lý sử dụng NSNN; tài sản Nhà nước; quản lý, khai thác sử dụng đất đai, tài nguyên và khoáng sản; công tác sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh Lâm Đồng đã tiết kiệm chi thường xuyên hơn 3.300 tỷ đồng. Lâm Đồng thực hiện Đề án thí điểm Tổ chức quản lý xe ô tô dùng chung tại Trung tâm hành chính tỉnh từ 2017-2021 đã tiết kiệm hơn 9,9 tỉ đồng. Mặc dù tỉnh cho rằng, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập khi có tài sản kinh doanh, cho thuê đều được lập Đề án, việc cho thuê đúng mục đích, tuy nhiên, theo Tổ công tác, công tác quản lý, sử dụng quỹ biệt thự hiện nay thiếu tính thống nhất. Đoàn giám sát cũng đặt vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi nhiều biệt thự đã xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng lấn chiếm đất xung quanh biệt thự kéo dài nhiều năm chưa xử lý.

Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội: “Tại sao những khu biệt thự đẹp thế, khu vực đẹp thế lại không được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, đây không chỉ là khai thác đơn thuần bản thân biệt thự ấy mà còn là cảnh quan thu hút du lịch.”

Ông NGUYỄN HỒNG GIANG, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II, Thanh tra Chính phủ: “Chúng tôi có đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra. Thanh tra Bộ Tài chính đã có kết luận, nhưng thanh tra Chính phủ lưu ý việc xử lý 13 biệt thự của công ty CADASA, thuê từ tháng 11/2005 nhưng từ đó đến giờ không nộp tiền thuê, sau đó chúng tôi kiến nghị thu hồi 13 căn biệt thự này, kiến nghị thu hồi nợ vào NSNN trên 53 tỉ vào năm 2018. Đến nay, công ty này tiếp tục sử dụng 13 căn biệt thự này, tiếp tục thuê và thu lợi, không nộp tiền cũ và tiền mới.”

Bà PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng: “Kết luận của thanh tra Bộ Tài chính mới ban hành đây, chúng tôi đang triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiêm túc kết luận của Thanh tra, Kiểm toán.”

Qua khảo sát thực tế cho thấy, còn xảy ra nhiều tồn tại hạn chế trong việc quản lý sử dụng đất. Chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh quy mô đầu tư của 43 dự án. Có 1 dự án đã đầu tư 142 tỉ đồng phải hủy bỏ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh làm rõ việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, trong đó có phương án xử lý 52.000ha đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp.

Khắc Phục