Kỳ vọng tăng cường kết nối chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của ngài Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-  Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội một lần nữa gửi lời chia buồn với Nhà nước và nhân dân Nhật Bản vì sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Shinzo Abe, một người bạn lớn của Việt Nam, có nhiều đóng góp phát triển giữa quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng đang lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Đánh giá cao ý nghĩa của công trình Trường Đại học Việt-Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội hy vọng Trường Đại học Việt-Nhật sẽ là biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Việt Nam và Nhật Bản cần tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế, tăng cường năng lực sản xuất mới, kết nối phát triển nguồn nhân lực cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đồng thời mong Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hơn 450.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Bày tỏ xúc động được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghĩ sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu trân trọng sự đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi triển khai dự án Trường Đại học Việt-Nhật. Hướng tới kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản và Việt Nam đang phối hợp tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong đó có dự án trồng “Rừng Nhật Bản” ở khu vực Trường Đại học Việt-Nhật với ý tưởng đưa những giống cây đặc trưng của cả Việt Nam và Nhật Bản về trồng tại khu rừng này. Ngài Takebe Tsutomu cho biết, Nhật Bản mong muốn cùng với thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai Nhà nước,  hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác ở cấp địa phương, qua đó làm sâu sắc, toàn diện hơn hợp tác giữa hai nước. 

Quang Sỹ