Kịp thời cứu hộ, cứu nạn ngư dân, tàu cá gặp nạn trên biển Đông

Sáng 12/10, Tàu 302 thuộc Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá QB 98065 TS bị nạn trên vùng biển Quảng Trị về đất liền, tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định. Cùng ngày, tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi, bị đột quỵ não khi đang làm việc khai thác hải sản.

LAI DẮT TÀU CÁ GẶP NẠN TRÊN BIỂN VÀO BỜ

Sáng 12/10, Tàu 302 thuộc Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá QB 98065 TS bị nạn trên vùng biển Quảng Trị về đất liền, tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Sau khi tàu QB 98065 TS được lai dắt về bờ, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiến hành thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục bám biển. Đồng thời khẳng định Hải quân nói riêng, các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam nói chung sẽ luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong các chuyến vươn khơi.

Cũng trong sáng nay, đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải Quân đã bàn giao tàu cá gặp nạn cùng 7 ngư dân cho Bộ đội biên phòng Đà Nẵng. Những ngư dân này khi hành nghề trên vùng biển Quảng Trị, cách đảo Cồn Cỏ 45 Hải lý về phía Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện sóng to, gió lớn. Sau khi nhận được thông tin Vùng 3 Hải Quân đã điều động Tàu 302 đang hoạt động ở khu vực nhanh chóng tới hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, lai dắt tàu về bờ.

BỆNH XÁ ĐẢO SINH TỒN CẤP CỨU NGƯ DÂN BỊ ĐỘT QUỴ NÃO

Sáng 12/10, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và tiến hành cấp cứu ngư dân Võ Văn Sỹ, 54 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, bị đột quỵ não khi đang làm việc khai thác hải sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11/10, khi tàu cá QNg 90828 TS đang hoạt động ở vùng biển gần đảo Sinh Tồn, ông Sỹ có biểu hiện bị đau nửa đầu trái, không tự ngồi dậy được. Bệnh nhân được các ngư dân trên tàu cá này đưa vào đảo Sinh Tồn nhờ hỗ trợ trong tình trạng đau âm ỉ nửa đầu, giảm phản xạ gân xương bánh chè trái, yếu nhẹ, giảm cảm giác nửa người trái….Qua thăm khám, được chẩn đoán bị liệt nửa người trái, theo dõi do đột quỵ não và được thực hiện các biện pháp cấp cứu. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định.