Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2023 vẫn đối mặt với một số rủi ro vĩ mô như lạm phát, nợ công, khôi phục lòng tin, song triển vọng phục hồi sẽ tích cực hơn vào nửa cuối năm. Đây là nhận định mà nhiều tổ chức tài chính quốc tế mới đưa ra.

Triển vọng trung hạn của Việt Nam được đánh giá là sẽ duy trì tích cực. Việt Nam vẫn tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. 

Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Standard Chartered khẳng sđịnh, tăng trưởng GDP nửa đầu năm nay sẽ ở mức khoảng 4%. Nguyên nhân là do tác động của kinh tế thế giới ảm đạm, thương mại toàn cầu chậm lại, các ngành sản xuất, trong đó có điện tử bị trì trệ và sức mua toàn cầu giảm do lạm phát tăng.

Dự báo cả năm 2023, Ngân hàng Standard Chartered cho rằng, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng GDP đạt 7,2%. Dự kiến lạm phát năm 2023 tăng khoảng 6%; cán cân thương mại có thể được cải thiện .

Còn theo nghiên cứu của Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, trong ngắn hạn, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chịu tác động do những bất ổn từ bên ngoài. Song trong trung hạn, triển vọng đối với xuất khẩu vẫn khá tốt, nhờ dòng vốn FDI mạnh mẽ, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Theo thống kê, từ cuối năm ngoái đến tháng 2 năm nay, lạm phát đã tăng quanh mức 5%. Đi kèm với đó là những khó khăn nhất định đối với tình hình vốn vay của doanh nghiệp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Các chuyên gia khuyến nghị, Việt Nam cần điều hành kinh tế theo hướng linh hoạt và thận trọng, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư mới.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Công