Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 7.5% năm 2022

Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực chế tạo chế biến và ngành dịch vụ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7.5% năm 2022 và lạm phát được giữ ở mức 3,8%.

Báo cáo những điểm sáng của kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới chỉ ra cho thấy kinh tế Việt Nam đang trong đà tăng trưởng tốt.

- 92,6% doanh nghiệp trong khu vực chính thức quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh
- 20% tuyển dụng nhân sự mới.
- Tỷ lệ tham gia thị trường lao động nhích nhẹ lên 68,5% gần quay trở lại mức 71,3% cuối năm 2019 trước đại dịch.
- Thu nhập bình quân hộ gia đình tăng bật lại 5,8% trong Quý II/2022.

Song nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức lớn như tình trạng lạm phát tăng cao, rủi ro từ biến chủng Covid-19 mới hay những căng thẳng địa chính trị leo thang.

Bà DORSATI MADANI, chuyên gia Kinh tế cao cấp - Ngân hàng Thế giới: “Với tình trạng hiện nay, chính sách tiền tệ đang được áp dụng là phù hợp. Tuy nhiên, nếu như rủi ro về lạm phát gia tăng Chính phủ nên cân nhắc tăng lãi suất hoặc và hạn chế nguồn cung tiền ra thị trường.”

Đại diện Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra khuyến nghi về áp dụng chính sách tài khoá theo hướng hỗ trợ hơn, chủ động quản lý khu vực tài chính hay cải cách cơ cấu để tăng trưởng bền vững.

Anh Tuấn