Kiến nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường, bia không cồn

Bổ sung danh mục áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường, thức uống đại mạch, bia không cồn – Đề xuất này của Bộ Tài chính đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng sự tác động của điều luật với các ngành hàng, các doanh nghiệp và người dân.

Theo một số chuyên gia, đồ uống có đường là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh béo phì, tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng tình, vì kinh nghiệm thế giới cho thấy, sau khi áp thuế đối với mặt hàng này, tỷ lệ thừa cân béo phì không suy giảm. Ngoài ra, có thể các sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe có thể bị đánh thuế, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, “thức uống đại mạch” là sản phẩm tương tự bia không cồn do có nguyên liệu, quy trình, hình thức, mùi vị giống bia nên cần phải đánh thuế TTĐB. Việc áp thuế với thức uống đại mạch, bia không cồn dẫn đến mâu thuẫn với chủ trương khuyến khích các nhà sản xuất phát triển sản phẩm có cồn thấp hoặc không cồn nhằm giảm tác hại lạm dụng đồ uống có cồn hiện nay.

Nhiều ý kiến cho rằng, ban soạn thảo cần tiếp tục lấy ý kiến đa chiều, đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội. Việc xây dựng dự án Luật Thuế TTĐB này liên quan đến việc điều chỉnh hành vi tiêu dùng, nên cần lấy thêm ý kiến doanh nghiệp, người dân.

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Quang