Chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024, trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 khoảng trên 7%.
Từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, và 9 tháng năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. GDP 9 tháng tăng 6,82%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%, xuất siêu ước đạt 20,8 tỷ USD. Lượt khách quốc tế trên 12,7 triệu, tăng 43%. Thu hút FDI 9 tháng đạt 24,78 tỷ USD, tăng 11,6%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất 5 năm qua…
Các đại biểu cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức. Trong đó, với thiệt hại khoảng 82 nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng của bão số 3 còn phải khắc phục thời gian dài; sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, 9 tháng mới đạt 47,3% kế hoạch, thấp hơn mức 51,38% của cùng kỳ...
Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các địa phương đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Trong đó, hai địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 51% tổng thu ngân sách của cả nước; chia sẻ thiệt hại và biểu dương các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ; các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, Hà Nam, Khánh Hoà, Điện Biên và Lai Châu có tăng trưởng kinh tế trên 10%.
Phân tích bối cảnh, tình hình và các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước để có phản ứng chính sách phù hợp, giải pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, với mục tiêu tổng quát là thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt khoảng trên 7%, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Vấn đề thứ hai là dứt khoát không để thiếu điện, thiếu xăng dầu, thiếu thuốc, thiếu các vật tư đầu vào sản xuất kinh doanh và cái sinh hoạt của người dân phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thúc đẩy và thông qua các dự án luật, các nghị quyết trình trong kỳ họp lần này với một tinh thần là vừa quản lý được nhưng phải vừa kiến tạo không gian phát triển, huy động mọi nguồn lực để cho phát triển kinh tế xã hội và ưu tiên cho tăng trưởng.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng các bộ, ngành, địa phương chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo./.