Khủng hoảng trong khủng hoảng ở Syria

Khi công tác tìm kiếm những người bị nạn vẫn đang nỗ lực diễn ra, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã phải nghĩ tới việc tái thiết sau thảm họa. Đối với Syria, đây là vấn đề rất khó khăn khi nước này vẫn còn đang đối mặt với nội chiến.

“Khủng hoảng trong khủng hoảng”, đây là nhận định của ông Sivanka Dhanapala đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) về tình hình Syria lúc này. Nước này đang trải qua nội chiến, những cú sốc kinh tế, đại dịch COVID-19, và hiện đang ở trong giai đoạn giữa mùa đông, khi bão tuyết hoành hành khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do tình trạng đường xá bị hư hại và bão tuyết khiến khó tiếp cận người gặp nạn. Con số thống kê cho biết khoảng 4000 người đã thiệt mạng, hơn 5 triệu người có thể đã mất nhà cửa sau trận động đất. Với nhiều người dân, với những thiệt hại về người và của quá lớn, họ đau lòng thừa nhận đã quen với bom đạn còn động đất thì chưa bao giờ.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết các xe tải viện trợ đang hướng tới Tây bắc Syria đang mang theo máy sưởi, lều, chăn và các vật dụng khác rất cần thiết. Đây là khu vực xảy ra nội chiến khiến 90% dân số - khoảng 4 triệu người - phải sống nhờ vào viện trợ ngay cả trước khi động đất xảy ra. Hiện Cao ủy về nhân quyền của LHQ kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở nước này để tạo điều kiện cho hàng viện trợ đến được tay người dân, phần nào hỗ trợ họ trong cơn hoạn nạn. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ nhóm họp về Syria vào tuần tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Hồng Nhung