Không còn trung lập - Phần Lan chính thức xác nhận ý định gia nhập NATO

Phần Lan, ngày 15/5, chính thức xác nhận ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây được xem là một bước ngoặt trong chính sách trung lập đã kéo dài hàng thập kỉ qua của quốc gia Bắc Âu này.

Chỉ hơn một tháng sau khi bày tỏ ý định gia nhập NATO, con đường tới khối quân sự - chính trị lớn nhất thế giới của Phần Lan đang rộng mở hơn bao giờ hết. Chính phủ Phần Lan hôm nay chính thức tuyên bố sẽ nộp đơn gia nhập NATO, sau khi nhận được sự ủng hộ của đảng cầm quyền. Dự kiến Quốc hội Phần Lan sẽ xem xét đề xuất này vào ngày mai. 

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan PEKKA HAAVISTO: “Quốc hội của chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này vào thứ hai tới. Nhiều khả năng đa số trong Quốc hội sẽ ủng hộ Phần Lan trở thành thành viên của NATO. Và sau đó, chúng tôi sẽ nộp đơn đăng ký trong tuần tới.

Theo truyền thông quốc tế, Phần Lan có thể nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sớm nhất vào thứ 4 ngày 18/5 tới.

Kim Ngọc