Theo các chuyên gia, nền kinh tế Đức đang đối mặt với triển vọng ảm đạm khi không còn dựa vào mô hình kinh doanh dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga như quá khứ trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang diễn ra. Lạm phát gia tăng, chuỗi cung ứng bị phá vỡ đang gây áp lực lên cả các doanh nghiệp và hộ gia đình bình thường.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine, chính phủ Đức gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng trước đó cho năm 2022 từ 3,6% xuống 2,2%, nêu bật nỗi đau kinh tế đáng kể do xung đột tiếp diễn. Xung đột giữa hai cường quốc nông nghiệp trên thế giới đã giáng một đòn mạnh vào thị trường lương thực toàn cầu và khiến giá bán lẻ tăng vọt trong tháng 4, làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình.
Ông ALEXANDER KRIWOLUZKY - Trưởng khoa Kinh tế vĩ mô tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức: "Giá lương thực đã tăng mạnh, bởi vì Ukraine là một trong những nước sản xuất lúa mì chính. Và điều này cũng ảnh hưởng đáng kể đến ví tiền của các hộ gia đình, ở Đức hiện nay nhiều hộ gia đình không có đủ tiền để mua tất cả lượng thực phẩm mà họ muốn.”
Ông HANS-JURGEN VOLZ - Nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức (BVMW): "Vấn đề chính nằm ở sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Điều này ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong một số trường hợp nhất định, họ không thể giao đơn hàng đúng hạn. Điều tồi tệ hơn là một số công ty phải hủy toàn bộ đơn hàng".
Tỷ lệ lạm phát ở Đức đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, đạt 7,4% vào tháng 4. Giá năng lượng tăng cao cũng làm tăng chi phí trong một số lĩnh vực khác và Đức đang đối mặt với thách thức khắc phục tình trạng thiếu hụt năng lượng trong trung và dài hạn. Theo các chuyên gia, Đức phải bắt tay vào sản xuất năng lượng tái tạo và sau đó quay trở lại với mô hình kinh doanh của mình, nhưng điều này sẽ mất một vài năm.