Khơi nguồn cảm hứng cho những nhà làm phim trẻ từ sân chơi điện ảnh Màn ảnh xanh

Sáng 27/8 tại tỉnh Quảng Ninh, những hoạt động đầu tiên của sự kiện trao giải cuộc thi phim ngắn "Màn ảnh xanh" đã được diễn ra. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, nhận được sự quan tâm của trong nước và quốc tế .

Từ ngày 27/8 đến hết ngày 3/9, Thư viện tỉnh Quảng Ninh công chiếu miễn phí 13 bộ phim được chọn vào chung kết cuộc thi “Màn ảnh xanh”. Người dân và khách du lịch đến Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay sẽ được thưởng thức những bộ phim ngắn, như: Xứng đáng, Sống xanh, Tất tay, Xin chào! Tôi là chai nhựa, …. 13 bộ phim ở nhiều thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình với thông điệp chính là bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững. 9 trong 13 bộ phim đã được nhận tài trợ kinh phí để hoàn thiện tác phẩm. Điều này đã thắp thêm hy vọng cho những thí sinh chưa có điều kiện và kinh nghiệm sản xuất thực chiến.

Ông BÙI HOÀI SƠN - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội: “Tôi đánh giá đây là những bộ phim đã được tuyển chọn qua rất nhiều vòng. Ban tổ chức đã tiến hành cẩn thận, từ khâu xét duyệt kịch bản tới pitching hay các khâu khác để hình thành nên những bộ phim đạt chất lượng nhất định”.

Đây là một trong chuỗi hoạt động triển lãm, giao lưu, khảo sát của chương trình Trao giải cuộc thi Phim ngắn Màn ảnh xanh diễn ra trong hai ngày 27,28/8 . 

Bà NGUYỄN PHƯƠNG HÒA – Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, TT&DL: “Với cuộc thi phim ngắn như cuộc thi  Màn ảnh xanh thì nó cũng đóng góp vào là 1 trong những nỗ lực giúp tìm kiếm những tài năng và giúp những người là phim trẻ tại Việt Nam có thể nói lên tiếng nói của mình. Thông qua cuộc thi như vậy, có sự cọ sát, giao lưu và tự hoàn thiện thêm kĩ năng về điện ảnh và mở ra cơ hội để giao lưu quốc tế.”

"Màn ảnh xanh" là cuộc thi phim ngắn dành cho những nhà làm phim trẻ. Dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì những thí sinh tham dự cuộc đã coi đây là một trong những sân chơi điện ảnh tiềm năng. Bởi đây được ví như sân chơi Điện ảnh “2 trong 1” khi không chỉ là cuộc thi mà những tác phẩm còn được lựa chọn ngay từ khi mới được thai nghén trên bàn giấy. 

Cao Hoàng