Khoảng 3.000 người được điều động đảm bảo an ninh trận Indonesia gặp Việt Nam

Từ 9h30 sáng 6/1, hàng nghìn cảnh sát có vũ trang đã được chở bằng xe bọc thép, xe mô-tô chuyện dụng đến để bảo vệ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Theo kế hoạch, có 3.690 cảnh sát làm việc ở vòng ngoài, và 500 chiến sĩ đảm bảo an ninh trong sân Bung Karno.

Ngoài việc giữ gìn trật tự ở sân Bung Karno, chủ nhà Indonesia còn bố trí 4 xe cảnh sát để bảo vệ tuyển Việt Nam trong quá trình di chuyển tới sân tập và thi đấu. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã kêu gọi người dân nước này đến sân hãy hành xử như những chủ nhà lịch sự và thân thiện.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam đã gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á và LĐBĐ Indonesia về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta (Indonesia).

Ở trận gần nhất trên sân Bung Karno, nhiều cổ động viên Indonesia đã bị chỉ trích khi tấn công xe buýt chở các cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Không chỉ ném vỡ cửa kính xe chở đội khách, CĐV quá khích Indonesia còn la ó khi quốc ca Thái Lan được cử hành, đồng thời giật và dẫm đạp lên quốc kỳ Thái Lan.

(*) Nguồn: VNE

Nhật Linh