Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở được nâng lên kéo theo phí đóng Bảo hiểm Y tế cũng được điều chỉnh tăng theo. Điều này đã khiến tỉ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế ở vùng cao vốn đã khó nay lại càng khó hơn, nhất là tại các xã sau khi về đích nông thôn mới, người dân không còn được hỗ trợ cấp miễn phí Bảo hiểm Y tế.
Gia đình có tới 6 thành viên, nhưng chỉ một người có thẻ Bảo hiểm Y tế . Cuộc sống khó khăn, thu nhập từ việc làm thuê càng trở nên bấp bênh nên chưa biết đến bao giờ anh Ngái mới có thể mua được Bảo hiểm Y tế cho tất cả thành viên trong gia đình.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế tại tỉnh Lào Cai mới chỉ đạt 93%. Hiện vẫn còn trên 40 nghìn người chưa có thẻ Bảo hiểm Y tế. Ngoài việc ảnh hưởng của Quyết định 861 khiến nhiều thẻ Bảo hiểm Y tế hết hiệu lực thì mức lượng cơ sở tăng từ 1/7/2024 cũng kéo theo mức đóng Bảo hiểm Y tế cao hơn. Điều này khiến không ít người nông dân phải đắn đo có nên hay không khi mua Bảo hiểm Y tế .
Bảo hiểm Y tế đóng vai trò là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Bởi vậy, trước mắt cần thay đổi tư duy nhận thức của người dân vùng cao về Bảo hiểm Y tế còn về lâu dài thì cần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập tạo điều kiện giúp người dân dễ dàng tiếp cận với Bảo hiểm Y tế .