Khó khăn vận động hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT

Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu vùng xa, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy việc người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác vận động nhưng những cán bộ chuyên môn tại các địa phương luôn nỗ lực tuyên truyền để bà con tham gia BHYT tự nguyện.

Kinh tế chính dựa vào nông nghiệp theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh, thiếu ổn định là những đặc trưng của lao động vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con hằng ngày phải xoay vần với gánh nặng mưu sinh, lo cho từng miệng ăn chứ chưa nói đến tham gia BHYT. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc phát triển người tham gia BHYT ở các địa phương vùng sâu vùng xa như xã Ia Hiao, huyện Ea H’leo của tỉnh Đắk Lắk.

Để vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện chính quyền địa phương nỗ lực phối hợp với cán bộ thôn, buôn đến gõ cửa từng nhà tuyên truyền, giải thích lợi ích mà BHYT mang lại khi chẳng may đau ốm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đó là những khó khăn cơ bản của nhiều địa phương trong phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn.

Để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa của chính sách BHYT trong cộng đồng, trong thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan Bưu điện và hệ thống đại lý thu để tăng cường vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Đức Hưng