Khó khăn tái thiết sau khủng hoảng động đất

Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã lên tới hơn 37.000 người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở cả 2 quốc gia có thể lên tới 23 triệu người. Sau khi việc cứu hộ kết thúc, công việc quan trọng và khó khăn tiếp theo chính là tái thiết.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đặt mục tiêu tái thiết đất nước sau động đất trong vòng 1 năm. Với hơn 6.000 công trình sụp đổ do động đất, mục tiêu này đang vấp phải sự nghi ngờ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, mục tiêu này cũng có thể đạt được nếu Thổ Nhĩ Kỳ học hỏi kinh nghiệm từ công tác tái thiết sau trận động đất năm 1999, bằng cách cấp tiền cho người dân, hỗ trợ xây dựng lại hạ tầng và nhà ở, thiết lập hệ thống bảo hiểm, phát triển hệ thống phối hợp có tổ chức từ trung ương đến cơ sở…

Điều cộng đồng quốc tế lo ngại là hoạt động tái thiết ở Syria. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được viện trợ, hỗ trợ từ hàng chục quốc gia, thì hoạt động viện trợ cho Syria lại đang gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng các nạn nhân ở phía bên kia biên giới có thể bị bỏ rơi.

Ở Syria, thảm họa đã gây hậu quả nặng nề nhất ở vùng Tây Bắc – khu vực do quân nổi dậy kiểm soát, khiến nhiều người dân một lần nữa trở thành người vô gia cư. Trong khi đó, khu vực này nhận được rất ít hàng viện trợ so với các khu vực do Chính phủ kiểm soát. Các chuyên gia ước tính Syria sẽ phải mất đến 5 - 10 năm, chỉ để triển khai được chương trình tái thiết ở khu vực này. Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp về Syria vào tuần này.