Khiếu kiện là do định giá đất sai so với thực tế

Sáng 05/10, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia.

Các ý kiến tham luận đã chỉ ra rằng, Nhà nước quyết định giá đất theo quy định của Luật đất đai 2013 đã phát sinh nhiều hệ lụy. Trong đó, việc áp giá đất phải ngang bằng với giá thị trường nhưng thực tế giá đất đô thị chỉ bằng khoảng 30% so với thị trường. Dẫn tới việc thu thuế giảm, gây thất thoát ngân sách nhà nước và là một trong những nguyên nhân gây khiếu kiện kéo dài trong lĩnh vực đất đai.

Những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã được cơ quan soạn thảo ghi nhận và sẽ giúp cho việc hoàn thiện về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!

 

Ngọc Tuấn