• 1441 lượt xem
  • 02:11 01/11/2022
  • Xã hội

Khi giới trẻ trở thành "con mồi" của những nội dung "bẩn" trên mạng xã hội

TikTok hiện là một trong những nền tảng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tại Việt Nam người dùng TikTok chủ yếu là học sinh, sinh viên từ 13 – 24 tuổi. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội dung, độ tuổi người xem trên ứng dụng này còn nhiều kẽ hở, dễ khiến giới trẻ trở thành "con mồi" nếu được tự do tiếp cận.

Chặn đầu xe container….

Tắt đèn doạ ma trẻ nhỏ…

Lướt tiktok, không khó để chúng ta bắt gặp những video gây nguy hiểm như vậy. Cứ vài tuần 1 lần, một xu hướng có hại lại lưu hành và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Một phần không nhỏ giới trẻ hiện nay đang rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội, ảo tưởng về chính bản thân mình. Để video của mình lên “xu hướng”, để trở thành KOL trên mạng, không ít những chiêu trò được đem ra sử dụng,

Các mạng xã hội vẫn luôn ưu tiên lợi nhuận nên không thể chờ vào sự thay đổi của họ. Thay vào đó, vai trò của gia đình, trường học trong việc giám sát, hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng an toàn là đặc biệt quan trọng.

Không thể phủ nhận những mặt tốt trên mạng xã hội, nhưng các chuyên gia khuyên rằng nên giữ cho trẻ tránh xa mạng xã hội trước khi chúng đủ tuổi vị thành niên và có nhận thức đầy đủ về tác hại của các video trên đó.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!