• 2450 lượt xem
  • 20:59 04/02/2022
  • Kinh tế

Khánh thành dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Sáng 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn qua tỉnh Ninh Bình, là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 thông xe; nối liền tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, góp phần hoàn thiện toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc phát triển hạ tầng giao thông là 1 trong 3 đột phá chiến lược được nhắc đến nhiều lần trong văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng từ 2011 tới nay. Do đó, phát triển hạ tầng giao thông luôn được quan tâm chỉ đạo đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Đối với dự án thành phần cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn được khởi công từ 2 năm trước, nay đã hoàn thành đúng tiến độ là nhờ sự tập trung mọi nguồn lược, huy động toàn bộ bộ máy chính trị từ cấp trung ương, tới cơ sở. Sự thành công của dự án cũng kể tới sự đồng lòng, quyết tâm cao của người dân khi tham gia chung tay cùng giải phóng mặt bằng để dự án hoạt động đầu tư hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng là yếu tốt then chốt, thông suốt tư tưởng người dân, giá đền bù thỏa đáng, nâng cao đời sống người dân. Nhắc nhở thêm về việc lựa chọn chủ đầu tư cho dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ cần ngoài việc lựa chọn đúng, trúng nhà thầu thì chất lượng công trình phải được đảm bảo, các tỉnh có đường cao tốc đi qua nên nghiên cứu cách làm của Ninh Bình để triển khai dự án cao tốc Bắc Nam đi đúng quỹ đạo, đảm bảo tiến độ dự án. 

Dự án Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài là 15,2 km, trong đó phần tuyến chính được cải tạo, nâng cấp theo quy mô đường cao tốc với quy mô 4 làn xe. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư theo quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/giờ; Dự án Cao Bồ - Mai Sơn có tổng mức đầu tư trên 1600 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26 của Quốc hội.

Nguyễn Duyên