Khánh Hòa mạnh tay tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm không phép

Tnh trạng xây dựng nhà ở trái phép, tại các khu vực có dự án, khu vực đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang diễn ra vô cùng phức tạp, nhiều hệ lụy xấu. Đến nay, một số xã, phường của TP. Nha Trang đã mạnh tay xử lý nghiêm tình trạng này để mang tính răn đe và phòng ngừa vi phạm. Ghi nhận tại xã Phước Long, TP. Nha Trang.

Trong đợt ra quân thực hiện kế hoạch lập lại trật tự xây dựng lần này, UBND phường Phước Long, TP. Nha Trang đã cưỡng chế 20 công trình xây dựng không phép tại đường Thích Quảng Đức và hẻm 404/1 Lê Hồng Phong. Đây là khu vực đất thuộc quy hoạch Khu tái định cư Lê Hồng Phong III. Việc thực hiện cưỡng chế, xử lý vi phạm trong đợt này được đông đảo người dân ủng hộ và bày tỏ sự quan tâm của mình.

Bà MAI THỊ HỒNG LÊ, người dân ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Quan điểm của tôi với việc cưỡng chế các công trình vi phạm là hoàn toàn ủng hộ, vì thứ nhất xác định đây là việc làm cần thiết để lập lại trật tự kỉ cương cho địa phương cũng như cho thành phố, để đảm bảo mỹ quan đô thị lên một bậc mới.”

Ông NGÔ KHẮC THINH, Chủ tịch UBND phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Với quyết tâm năm 2022 là năm bản lề thực hiện nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, địa phương đã tổ chức cưỡng chế 20 trường hợp chủ yếu vi phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, sử dụng đất nông nghiệp, tự ý chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp; đồng thời xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp. Đợt này phường tổ chức tháo dỡ 20 trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt.”

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, từ đầu năm đến nay, TP. Nha Trang đã tổ chức cưỡng chế, xử lý 132 trường hợp tại các phường như: Phước Long, xã Vĩnh Thái, xã Phước Đồng... Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022 sẽ tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ 338 trường hợp. 

Ông LÊ ĐẠI DƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Ủy ban các xã, phường đang triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo an toàn. Trong việc lập lại trật tự kỉ cương trong lĩnh vực này gắn với trách nhiệm của bí thư, chủ tịch, trưởng công an xã phường, gắn với trách nhiệm của các ủy viên phục trách địa bàn. Chúng tôi tăng cường kiểm soát để phát hiện các trường hợp mới và xử lý nghiêm minh.”

Trong kế hoạch tổ chức cưỡng chế của các địa phương, các phương án cụ thể  đã được xây dựng nhằm triển khai một cách đồng loạt và đảm bảo an toàn, không để xảy ra mất an ninh trật tự.

Đức Hưng