Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi lễ khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Tham dự khai mạc triển lãm, về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak. Phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Buổi lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự của đông đảo cán bộ lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Có khoảng gần 500 tài liệu, hiện vật và ảnh được trưng bày tại đây về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam". Mỗi hiện vật, mỗi tài liệu được trưng bày chứa đựng đằng sau đó  những câu chuyện cụ thể, qua đó thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, không chỉ là nền văn hoá tương đồng mà nhân dân hai nước đã cùng đồng cam cộng khổ, sinh tử với nhau để giành độc lập dân tộc, cùng thực hiện quá trình đổi mới xây dựng đất nước và cùng điểm chung  trải nghiệm trong cả quá khứ và hiện tại.

Ông LÊ AN KHÁNH, Cực chiến binh quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào: "Đã có những năm tháng đồng cam cộng khổ với nước bạn Lào vì độc lập tự do của hai nước, được nhìn lại những hiện vật đã gắn bó với quá trình chiến đấu, công tác chung một chiến hào, tôi thấy rất xúc động”.

Triển lãm diễn ra trong 3 tháng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm Hà Nội từ hôm nay 18/7 đến ngày 18/10. 

Minh Quốc