Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI

Sáng 12/7, tạị thành phố Hải Phòng đã khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XVI. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm xem xét đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2022, quyết định chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Năm 2022, dù tác động bởi dịch bệnh và tình hình bất ổn thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên kinh tế Hải phòng đã có sự hồi phục tích cực và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó GRDP tăng 12,3% so với cùng kỳ, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về quy mô tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong 7 năm liên tục với chỉ số sản xuất công nghiệp, kim nghạch xuất khâủ, du lịch tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại hạn chế, trong đó nhiều chỉ số dù cao hơn so với cả nước nhưng không đạt kế hoạch đề ra.

Ông TRẦN LƯU QUANG, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng: “Đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận nghiên cứu, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá để Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thông qua, bảo đảm tính khách quan, phù hợp, có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện. Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thực sự tác động và phát huy tích cực đến tình hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố, uỷ ban nhân dân thành phố, các cơ quan có liên quan nhanh chóng cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của kỳ họp".

Dự kiến tại kỳ họp 9 hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thông qua 34 Nghị quyết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. năm có ý nghiã quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố hải Phòng lần thứ 16.