• 3480 lượt xem
  • 16:06 09/06/2022
  • Văn hóa

Khách mời hôm nay: Bùi Minh Thắng - Từ bỏ giấc mơ du học để trồng nấm

Bắt đầu lập nghiệp từ trại giống nấm diện tích 100m2 rồi nâng dần lên 2.000m2. Năm 2009, sau khi học hết lớp 12, thanh niên Bùi Minh Thắng từ bỏ giấc mơ du học, ở nhà phát triển nghề trồng nấm của gia đình. Với sự kiên trì, chịu khó, trang trại nấm của Thắng dần ổn định, sản lượng thu được ngày càng gia tăng.

Chàng thanh niên Bùi Minh Thắng sinh ra và lớn lên trên quê hương Củ Chi anh hùng. Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, thay vì thực hiện giấc mơ đi du học thì Thắng lại chọn cho mình con đường học nghề trồng nấm ngay trên mảnh đất quê hương. Dù gặp không ít khó khăn  nhưng với sự kiên trì, chịu khó, trang trại nấm của Thắng dần ổn định, sản lượng thu được ngày càng gia tăng. Mỗi ngày trang trại nấm 10 Sài Gòn của Thắng cho ra lò hơn 3.000 túi phôi với 10 loại nấm khác nhau, lợi nhuận mỗi tháng sau khi khấu trừ chi phí đạt hơn 80 triệu đồng. 

Không chỉ cung cấp thành phẩm nấm cho thị trường, trang trại của Thắng còn là nơi cung cấp giống nấm chất lượng cao cho nhiều hộ tại huyện Củ Chi. Và cũng là nơi giải quyết việc làm cho 10 người lao động nghèo trên địa bàn. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Việt Nam ngày mới với thanh niên Bùi Minh Thắng!

Tăng Sắc