Israel giảm chi phí sinh hoạt nhằm hạ nhiệt lạm phát

Chính phủ Israel sẽ tạm ngừng một loạt kế hoạch tăng thuế và giá đối với dịch vụ thiết yếu về nhà ở, điện nước nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Thống đốc Ngân hàng Israel Amir Yaron cho biết một loạt các biện pháp sẽ được chính phủ nước này thực hiện nhằm giảm nhiệt lạm phát. Israel cũng sẽ hủy bỏ hoặc cắt giảm các đợt tăng thuế bất động sản, chi phí nước sinh hoạt và năng lượng. Lạm phát tại Israel đã đạt mức 5,3% trong tháng 11/2022, cao nhất kể từ năm 2008, bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tục của Ngân hàng trung ương nước này. Mục tiêu lạm phát được Chính phủ Israel đặt ra hàng năm là trong khoảng 1 - 3%.