Iraq dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

Lực lượng an ninh Iraq đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc sau khi những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite - Moqtada al-Sadr rút khỏi vùng Xanh ở thủ đô Baghdad theo lời kêu gọi của ông.

Giáo sĩ quyền lực của Iraq Moqtada al-Sadr đã kêu gọi những người ủng hộ ông chấm dứt các cuộc biểu tình của họ ở trung tâm Baghdad. Đụng độ giữa một nhóm vũ trang trung thành với ông và các phe phái Hồi giáo đối lập đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Trước đó, hàng trăm người ủng hộ phong trào của ông al-Sadr đã chiếm giữ khu vực "vùng Xanh", nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài, bao vây Cung điện Cộng hòa và xâm nhập tòa nhà này.

Vân Hương