Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga trước chiến sự tại Ukraine

Giới chức Iran cho biết đã cung cấp thiết bị máy bay không người lái (UAV) cho Nga. Đơn hàng đã được giao trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 vừa qua.

Ngoại trưởng Iran Houssein Amir-Abdollahian khẳng định từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát ngày 24/2, Tehran chưa gửi thêm UAV cho Moscow thêm một lần nào nữa.

Ông AMIR-ABDOLLAHIAN, Ngoại trưởng Iran: "Một số nước phương Tây cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa và UAV cho Nga sử dụng trong chiến sự tại Ukraine. Phần câu chuyện về tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Phần về UAV thì chính xác và chúng tôi đã cung cấp một số lượng hạn chế cho Nga nhiều tháng trước xung đột Ukraine."

Thời gian gần đây, phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga tăng cường sử dụng UAV để tập kích hạ tầng dân sự, đặc biệt là đập thủy điện và nhà máy phát điện.

Về phía Nga, dù tuyên bố đang nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Moscow phủ nhận lực lượng nước này sử dụng UAV Iran trong các đợt tập kích. Trước đó, liên quan đến vấn đề chiến sự Nga-Ukraine, chính phủ Iran nhiều lần khẳng định lập trường trung lập, không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào.