IPU 144: Hướng tới phát thải ròng bằng 0 - Quốc hội hành động chống biến đổi khí hậu

Với chủ đề “Hướng tới phát thải ròng bằng 0 – Quốc hội tham gia hành động về vấn đề biến đổi khí hậu”, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU 144) và các Hội nghị liên quan sẽ chính thức diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 20-24/3. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn tham dự sự kiện.

Đại hội đồng IPU 144 và các Hội nghị liên quan thu hút sự tham gia của hơn 100 nghị viện các nước, là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, trao đổi quan điểm, tìm cách thúc đẩy các chính sách và hành động nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu hiện nay. 
Chủ đề của Đại hội đồng IPU 144 Hướng tới phát thải ròng bằng 0 – Quốc hội tham gia hành động về vấn đề biến đổi khí hậu được đánh giá là thiết thực và nhất quán với chủ trương, đường lối của Việt Nam, đặc biệt là cam kết của Việt Nam tại COP 26 – đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG
Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
“Chủ đề lần này rất phù hợp với định hướng, chính sách lớn của Việt Nam, trong đó có QH Việt Nam… Chủ nhiệm UBĐN sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể, tập trung nhấn mạnh vào vai trò của Quốc hội tham gia vào việc đạt được mục tiêu đưa phát thải bằng 0, các hành động cụ thể, khung pháp lý để đạt mục tiêu đó.”

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục có những tác động sâu rộng tới kinh tế xã hội trên toàn cầu, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực có những chuyển biến mới, phức tạp, bên cạnh chủ đề chính về biến đổi khí hậu, Đại hội đồng IPU 144 sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề nóng và cấp thiết, trong đó có tình hình tại Ukraine.

Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG
Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
“Dự kiến ngoài chủ đề chính và các nội dung sẽ được thảo luận tại các phiên, chúng tôi nghĩ sự kiện giữa Nga và Ukraine sẽ là một trong các vấn đề nóng hổi được đưa ra thảo luận tại sự kiện lần này… Đã có một dự thảo nghị quyết đặc biệt do nghị viện Ukraine đưa ra,… sẽ là một nội dung rất được quan tâm.”

Với sự chuẩn bị chủ động, tích cực, đoàn ĐBQH Việt Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến tại tất cả các hoạt động của IPU 144. Dự kiến, các đại biểu sẽ thông qua nghị quyết về chủ đề khẩn cấp cũng như nghị quyết về “Tư duy và định hình lại quan điểm về các tiến trình hòa bình nhằm củng cố hòa bình bền vững” và “Ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy giáo dục trong thời kỳ đại dịch”./.
 

Kim Ngọc