Indonesia cam kết cải thiện vấn đề an toàn thể thao

FIFA và chính phủ Indonesia đã nhất trí hợp tác tái thiết nền bóng đá của nước này. Sân vận động nơi xảy ra thảm họa sân cỏ khiến 130 người thiệt mạng hồi đầu tháng này cũng sẽ bị dỡ bỏ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa có cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại cung điện Nhà nước. Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thống Indonesia đã bày tỏ sự đồng thuận với Chủ tịch FIFA về việc thay đổi cách quản lý môn bóng đá tại Indonesia, đồng thời lên kế hoạch tái xây dựng khu vực sân vận động Kanjuruhan thành một sân bóng theo đúng tiêu chuẩn của FIFA. Ông Infantino nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn cho cả cầu thủ và người hâm mộ tại Indonesia đang là ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai World Cup U20 vào năm 2023.