Hy Lạp đưa ra các biện pháp hạ nhiệt lạm phát

Trong hàng loạt chính sách kiềm chế lạm phát trong năm tới mới được thông báo, Thủ tướng Hy Lạp cam kết sẽ tăng lương cho người lao động và lương hưu để hỗ trợ người dân.

Tại Hy Lạp, chi phí sinh hoạt đang trên đà tăng cao khiến nhiều người dân gặp khó khăn kinh tế. Trong phát biểu mới, Thủ tướng Hy Lạp cho biết ông sẽ tăng lương tối thiểu vào năm tới, đây là lần tăng thứ ba kể từ tháng 1 năm 2022, và tăng lương hưu lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra từ một thập kỷ trước.

Thủ tướng Hy Lạp KYRIAKOS MITSOTAKIS: "Tình hình về năng lượng vẫn còn nhiều bất ổn tại Châu Âu. Tôi biết rằng người dân lo lắng nhiều về việc tăng giá năng lượng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Vì vậy, chúng tôi đã có sẵn những phương án cần thiết để đối phó với một mùa đông nhiều khó khăn đang đến gần."

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh 1,3 triệu hộ gia đình Hy Lạp sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính trong mùa đông. Trong khi đó, những người lựa chọn các loại năng lượng, nhiên liệu thay thế sẽ nhận được lợi ích gấp đôi.

Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã chi hơn tám tỷ euro trợ cấp hóa đơn điện kể từ năm ngoái cho các hộ gia đình để đối phó với lạm phát ở mức 11.4%, cao nhất trong 3 thập kỷ qua tại nước này.

Đinh Phượng