Hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng, mỏ giữa Việt Nam và Lào

Hội nghị hợp tác phát triển Ngành Công thương - năng lượng và mỏ Việt Nam – Lào năm 2022 đã được diễn ra vào ngày hôm nay tại Quảng Ninh. Theo đó, 3 bộ trưởng hai nước khẳng định hợp tác hai nước về lĩnh vực công thương, năng lượng và mỏ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hợp tác hai nước còn rất lớn.

Dù Lào là một nước có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo, nhưng cho đến nay, trọng điện tái tạo trong tổng lượng điện sản xuất là không đáng kể. Thách thức lớn nhất mà Lào phải đối mặt khi phát triển năng lượng tái tạo đó là chi phí đầu tư cao và khả năng thu xếp vốn của chủ đầu tư, khó khăn trong phân phối, điều độ hệ thống điện khi tỷ trọng nguồn điện từ năng lượng tái tạo tăng. Vì vậy, trong biên bản ghi nhớ MOU hai nước đã thống nhất hợp tác phát triển dự án điện và hai bên đã thống nhất kế hoạch hợp tác trao đổi mua bán điện theo hiệp định năm 2019 về hợp tác phát triển Năng lượng và Mỏ giữa hai chính phủ, với mục tiêu đến năm 2020 là 1000 MW, năm 2021-2025 là 3000 MW và đến năm 2030 phải đạt 5000 MW. Tuy nhiên đến nay, các dự án phát triển điện và trao đổi điện thương mại hai nước vẫn gặp những khó khăn vướng mắc do chưa đồng bộ hạ tầng điện hai nước.

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo 3 bộ hai nước đề nghị cơ quan chuyên môn cùng bàn thảo, thống nhất để tháo gỡ khó khăn này.

Qua thảo luận, trao đổi, hai bên cho rằng, muốn tháo gỡ được khó khăn hiện tại cần thực hiện sao cho việc đầu tư nguồn điện phía Lào đồng bộ với việc đầu tư lưới điện của Việt Nam, đảm bảo hiệu quả đầu tư cho cả hai phía. Sau năm 2025, cần một cơ chế giá điện phù hợp và phương pháp tính toán giá điện cũng như Hợp đồng mua bán điện mẫu để kịp thời thúc đẩy việc đầu tư các nhà máy điện bán điện về Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hải Yến