Họp báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Lý giải việc lùi thời điểm thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cuối giờ chiều nay (15/11), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Về việc lùi thời gian thông qua dự án Luật Khám bệnh chữa bệnh (sửa đổi), đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, do còn một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách tài chính còn nhiều ý kiến chưa thống nhất do vậy dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được trình sau kỳ họp thứ 4.

Liên quan đến vấn đề điều hành giá xăng dầu, theo Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến, tại Nghị quyết của Quốc hội được thông qua về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Quốc hội quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp trong đó có yêu cầu Chính phủ trong điều hành nền kinh tế phải ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng đồng thời bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định thành công của Kỳ họp có sự đóng góp to lớn của các cơ quan truyền thông, báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh sinh động, kịp thời, sâu rộng và chính xác về kết quả Kỳ họp thứ Tư tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước.