Hơn 4 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào bất động sản

Trái ngược với diễn biến tiêu cực trong lĩnh vực bất động sản từ trái phiếu và tín dụng, vốn đầu tư FDI vào bất động sản 11 tháng qua đã thu hút hơn 4 tỷ USD. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực cho quá trình phục hồi giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Đến giữa tháng 11, kinh doanh bất động sản xếp thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài – FDI, với gần 4,19 tỷ USD. Khối lượng giao dịch các thương vụ M&A bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng đạt hơn 1,5 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm trở lại và tập trung ở phân khúc văn phòng, công nghiệp, nhà ở và khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội; các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Theo nhiều chuyên gia: nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính, những doanh nghiệp mới tham gia thị trường bất động sản đang e ngại hơn với diễn biến tiêu cực ở lĩnh vực bất động sản hiện nay, dù nguồn vốn vẫn dồi dào.

Nhiều chuyên gia cho rằng: doanh nghiệp địa ốc trong nước đang gặp khó về vốn, thì FDI là dòng vốn nên khai thác. Và các nhà đầu tư cũng không nên quá bi quan với diễn biến hiện nay của thị trường bất động sản, càng làm cho thị trường trầm lắng hơn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Sơn