Hơn 200 hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2023 ''Bình Thuận - Hội tụ xanh''

Sáng 23/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia 2023. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị và sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết du lịch giữa các địa phương.

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, ngành du lịch đã có những dấu hiệu khởi sắc. Để phát huy vai trò của du lịch Bình Thuận trong liên kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tỉnh Bình Thuận là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuân – hội tụ xanh”. Với 192km chiều dài bờ biển, nhiều điểm thăm quan nghỉ dưỡng hấp dẫn, Bình Thuận giàu có về tài nguyên du lịch, hấp dẫn khách trong nước và quốc tế. Năm du lịch Quốc gia với 208 sự kiện, hoạt động, trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành Trung ương tổ chức. Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2023 là Lễ công bố Năm du lịch Bình Thuận - hội tụ xanh gắn với lễ hội đếm ngược chào năm mới vào tối 31/12/2022 tại thành phố Phan Thiết, lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023.

Phan Hằng