Hơn 14 tỉ USD quyên góp cho quỹ toàn cầu

Bên lề kỳ họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo thế giới đã tham gia hội nghị của Quỹ Toàn cầu. Một cam kết quyên góp hơn 14 tỉ USD cho Quỹ nhằm phòng, chống bệnh AIDS, Lao và Sốt rét trên thế giới đã được đưa ra

Tại Hội nghị của Quỹ Toàn cầu diễn ra tại thành phố New York, đại diện các quốc gia trên thế giới ghi nhận những nỗ lực của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét nhằm cứu sống khoảng 50 triệu người kể từ khi thành lập vào năm 2002. Với cam kết quyên góp 14,25 tỉ USD cho Quỹ vào lần này, các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ kỳ vọng sẽ có thể cứu sống được nhiều người bệnh hơn trong tương lai.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Khoản quyên góp này sẽ cứu sống 20 triệu người, giảm 64% tỉ lệ tử vong do các bệnh AIDS, Lao và Sốt rét trong 4 năm tới’’.

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: "Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã quyết định quyên góp cho Quỹ toàn cầu 300 triệu Euro bổ sung trong ba năm, có nghĩa là chúng tôi sẽ đầu tư tổng khoảng 1,6 tỷ euro trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025."

Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét, có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), đang huy động 18 tỉ USD trong thời gian ba năm từ các chính phủ, người dân và khu vực tư nhân để hỗ trợ người dân trên khắp thế giới điều trị và phòng ngừa các bệnh này.