• 1267 lượt xem
  • 06:40 30/04/2022
  • Văn hóa

Hơn 1000 vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam đã sẵn sàng cho Sea Games 31

Tối 28/4, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân cho hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến ngày 23/5 tới đây. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Trong không khí trang trọng và hào hùng của buổi lễ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm động viên, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần thi đấu đến tất cả vận động viên Việt Nam trước giờ tham dự SEA Games 31.

Tại buổi lễ, các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam cũng thể hiện sự sẵn sàng, tự tin, quyết tâm cao để giành những thành tích tốt nhất.

Vận động viên ĐINH THỊ BÍCH, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam: “Em chuẩn bị rất kỹ, em đã khắc phục những điểm yếu của mình để thể hiện cho kỳ SEA Games tới thật là tốt. Đến thời điểm này, em đã sẵn sàng để chiến đấu hết khả năng của mình, cố gắng giành được một tấm huy chương".

SEA Games 31 có 40 môn thi đấu với 526 nội dung thi đấu, thu hút khoảng 10.000 người tham gia, diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam. Việt Nam dự kiến sẽ cử 965 vận động viên tham gia, trong đó có 534 nam và 431 nữ, tham gia toàn bộ 40 môn thể thao. Mục tiêu đoàn Thể thao Việt Nam đưa ra tại SEA Games 31 là đạt từ 140 HCV trở lên, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Ông TRẦN VĂN MẠNH, Tổng Thư Ký Ủy Ban Olympic Việt Nam: “Các công tác chuẩn bị cho SEA Games đã được đẩy nhanh và bắt kịp với tiến độ, các công trình cơ sở vật chất đến nay có thể nói là đã sẵn sàng. Tôi rất mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên đoàn thể thao chúng ta đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, thể hiện tốt ý chí, phấn đấu giành thành tích cao nhất vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”.

Cũng tại buổi lễ, Công ty Herbalife Việt Nam đã trao tặng sản phẩm dinh dưỡng giành cho thể thao.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, các vận động viên Việt Nam sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình và đạt được những kết quả xuất sắc tại đấu trường thể thao quan trọng này.

Như Huỳnh