Hơn 1.000 ca mắc, WHO cảnh báo nguy cơ "hiện hữu" của bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức y tế thế giới WHO vừa lên tiếng cảnh báo nguy cơ “hiện hữu” của bệnh đậu mùa khỉ sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca mắc tại nhiều quốc gia vốn không ghi nhận dịch bệnh này trước đây.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng Giám đốc WHO cho biết, đã có hơn 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay ở Châu Phi và 66 ca tử vong. Mặc dù thừa nhận thực tế rằng, nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trở nên hiện hữu ở những khu vực vốn không ghi nhận căn bệnh này trước đây, song ông nhấn mạnh điều này có thể ngăn ngừa được vào thời điểm hiện nay.

Ông TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS - Tổng giám đốc WHO: "Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ đã trở nên hiện hữu ở các quốc gia vốn chưa từng ghi nhận dịch bệnh trước đây. WHO đặc biệt lo ngại về rủi ro của loại virus này đối với các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai."

Theo WHO, đợt bùng phát gần đây có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng ở một số quốc gia. Do đó, WHO khuyến cáo những người bị bệnh đậu mùa khỉ nên cách ly tại nhà và các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ nên đeo khẩu trang.

Bà ROSAMUND LEWIS - Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ: "Các nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan của virus này vào thời điểm hiện tại ở các nước không ghi nhận căn bệnh này trước đây là tiếp xúc trực tiếp, da kề da, tiếp xúc cá nhân, giữa các cá nhân, tiếp xúc cơ thể."

Trong bối cảnh dịch bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp, WHO đang làm với với các tổ chức bao gồm Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) và các nhóm cộng đồng để nâng cao nhận thức và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Đinh Giang