Hội thảo xây dựng thể chế, chính sách phát triển văn hoá diễn ra đầu tháng 12

Chiều 7/11, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Tham dự cuộc họp có ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc được tổ chức gần đây. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn là việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối văn hóa của Đảng còn thiếu đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, văn hóa chưa được quan tâm đầy đủ, tương xứng với kinh tế và chính trị, đầu tư chưa đúng mức….

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội thảo văn hóa lần này, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa cũng mong muốn thông qua hội thảo, sẽ góp phần giải quyết được các điểm nghẽn về phát triển văn hóa.

Các vấn đề chính mà Hội thảo văn hóa năm 2022 sẽ tập trung làm rõ bao gồm: cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, thực tiễn để xây dựng, ban hành thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới tại tỉnh Bắc Ninh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Anh Đức