Hội thảo chung hai Quốc hội Việt Nam - Lào: Chia sẻ kinh nghiệm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn

Chiều 12/7 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Nội dung cuộc hội thảo tập trung về công tác lập pháp, giám sát các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, tiền tệ và đầu tư. Đây đều là những vấn quan trọng trong tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Tiếp nối thành công các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, Hội thảo lần này tập trung vào công tác lập pháp, giám sát các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, tiền tệ và đầu tư. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, là những kinh nghiệm đúc kết được của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung về phân bổ ngân sách cho đầu tư công, quản lý nợ công, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, xúc tiến và thu hút đầu tư… để thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19 và trong tương lai. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào SOMMAD PHOLSENA: “Qua các ý kiến trao đổi, chúng tôi cũng có thể hiểu rằng sự điều hành và hài hòa giữa các chính sách là rất quan trọng. Ví dụ như Việt Nam mặc dù gặp những khó khăn, thì các đồng chí cũng đã có những các biện pháp để thúc đẩy cho các doanh nghiệp vượt khó bằng các cơ chế và chính sách. Tuy nhiên nguồn thu cho ngân sách thì vẫn đạt các chỉ tiêu đề ra. Đó là những biện pháp giải pháp rất hay.”

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Quản lý của chúng tôi hiện nay là quản lý qua kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính 3 năm và dự toán ngân sách hằng năm. Trong đó quyết định những chỉ tiêu cơ bản hết sức quan trọng nợ công, bội chi. Còn về vấn đề tiền tệ thì là tỷ lệ lạm phát. Trong thời điểm khó khăn vừa rồi, gói chính sách 350 nghìn tỷ chúng tôi quyết định thì có một gói gần 40 nghìn tỷ, khoảng 2 tỷ đô la, hỗ trợ lãi suất cho hệ thống ngân hàng, để làm sao kéo lãi suất xuống và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Với phản ứng dây chuyền thì chỉ cần 1% đến 2% thì các doanh nghiệp họ sẽ vay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp cận được và phục hồi kinh tế và gói chính sách đó chiếm khoảng 10% gói phục hồi.”

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải  bảy tỏ tin tưởng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả, tiếp tục triển khai các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong quá trình điều hành, lãnh đạo đất nước, tiếp tục nâng quy mô hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị.

Thanh Nga