Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55 tại Khánh Hòa

Ngày 22/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, quy định các chính sách về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Ngày khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức học tập, quán triệt đến cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Nghị quyết 55 được Quốc hội thông qua là một niềm vinh dự, tự hào cho tỉnh Khánh Hòa nhưng đó cũng là một trọng trách lớn. Địa phương cần huy động tối đa nhân lực, vật lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

Văn Lệ