Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách: Tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng, gắn với thực tiễn

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trí tuệ, trách nhiệm Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã hoàn thành chương trình làm việc. Đa số các đại biểu cho rằng các ý kiến đã đi sâu, đi sát vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã phát huy vai trò và thế mạnh của mình, đóng góp ở các Dự án Luật làm cho những dự án luật ngày càng tốt lên.

Ông ĐINH NGỌC QUÝ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Tôi đánh gía cao các ý kiến tâm huyết của đại biểu, đi sâu đi sát vào từng vấn đề cụ thể mà còn ý kiến khác nhau để dự thảo luật ngày càng hoàn thiện hơn. Đặt ra vấn đề để cơ quan chủ trì thẩm tra cũng như soạn thảo để giải trình thêm để đảm bảo hiểu rõ làm căn cứ cho việc để chỉnh lý tiếp thu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới.”

Ông NGUYỄN HẢI DŨNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: “Việc Ủy ban thường vụ quốc hội triệu tập Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về 4 luật này thể hiện sự quan tâm đúng mức của Ủy ban thường vụ quốc hội đối với vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong xây dựng luật. Qua thảo luận Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) có rất nhiều ý kiến như vinh danh Thanh niên xung phong vẻ vang có cần thiết quy định thời gian tham gia 1 năm hay 2 năm…Từ thật tiễn và tâm tư tình cảm bằng thái độ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với đạo luật, chúng tôi thấy rất xác đáng. Các vấn đề được các Bộ trưởng giải trình và Chủ nhiệm các Ủy ban chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ thêm các vấn đề."

Ông ĐỖ MẠNH HÙNG - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Việc lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn 4 luật để cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách là sự lựa chọn xác đáng. Vì đây là những luật yêu cầu cấp bách trong cuộc sống và nếu tháo gỡ được vướng mắc trong thực tế sẽ phát triển của từng lĩnh vực tốt hơn rất nhiều. Các ý kiến rất phong phú và xác đáng. Như Luật Thi đua, khen thưởng nói rằng có những quy định mang tính hình thức như phải có sáng kiến, đề tài hay khen thưởng theo hình thức liên tục…sẽ không phù hợp với thực tiễn. Vì thế những sửa đổi hết sức cần thiết. Tôi cho rằng từ ý kiến của các đại biểu Quốc hội chuyên trách thì chúng ta sẽ có dự thảo luật chất lượng hơn."

Đức Minh