Hội đồng nhân dân 55 tỉnh, thành phố dự thính phiên họp Quốc hội

Sáng 14/11, 55 đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã dự thính phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. Đáng chú ý, tham gia đoàn dự thính còn có lãnh đạo các tỉnh thành phố. Đây là một trong những điểm mới nổi bật, nhằm giúp hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố học hỏi kinh nghiệm của Quốc hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Dù đã nhiều lần dự thính các phiên họp của Quốc hội nhưng tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga nhận thấy công tác điều hành kỳ họp của QH đã thổi làn gió đổi mới khi thể hiện 1 Quốc hội năng động, Quốc hội số, hạn chế văn bản, tài liệu giấy thay bằng văn bản điện tử, trình chiếu hình ảnh minh họa cho các báo cáo, tờ trình để giảm thời gian nghe báo cáo hội trường, giúp tăng thời gian để đại biểu Quốc hội nghiên cứu phục vụ công tác thảo luận, chất vấn. Đại biểu cho rẳng, nhờ đó mà các phần thảo luận, tranh luận, chất vấn của đại biểu QH có “lửa” hơn.

Trong bối cảnh Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đang đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của đại biểu thì việc được tham gia các phiên họp của Quốc hội đã kịp thời bổ sung nhưng kinh nghiệm quý

Ngay từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khoá 15, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Việc tổ chức họp dự thính cho các đại biểu HĐND cũng là chủ trương của UBTVQH nhằm tăng cường học hỏi, giao lưu cho HĐND các địa phương.

Điểm đáng chú ý, nếu như trước đây, chỉ mời thường trực HĐND tham dự thì tại nhiệm kỳ QH khóa XV này đã mở rộng thêm đối tượng lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố để các đại biểu có thể tham gia, tích hợp các kinh nghiệm quý khi có các nội dung liên quan tới địa phương

Việc dự dự thính các phiên họp của Quốc hội, chứng kiến sự năng động, đổi mới, tri thức, nhiệt tâm của Đại biểu Quốc hội sẽ có tác động rất tích cực đến các đại biểu HĐND trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố sau này từ không khí nghiêm túc, trang nghiêm của kỳ họp, sự điều hành linh hoạt- khoa học của chủ tọa, sự chuyên nghiệp của mỗi đại biểu Quốc hội. Đây cũng chính là cẩm nang đổi mới toàn diện mà các tỉnh, thành phố sẽ triển khai thực hiện trong kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố sau này.