Trung Quốc, Hàn Quốc bàn về bán đảo Triều Tiên

Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên Lưu Hiểu Minh đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhằm thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Seoul của ông Lưu Hiểu Minh từ khi nhậm chức tháng 4/2021. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này, ông Lưu Hiểu Minh bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Trung Quốc đóng "vai trò tích cực", song chìa khóa để giải quyết vấn đề Triều Tiên phụ thuộc vào Bình Nhưỡng và Washington.  

Ông Lưu cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc nhằm thúc đẩy "tiến trình hòa giải chính trị" về vấn đề. Trong chuyến thăm lần này, phái viên hàng đầu của Bắc Kinh cũng dự kiến gặp một số quan chức trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Ngọc Anh