• 4351 lượt xem
  • 16:45 14/07/2022
  • Xã hội

Học nghề không còn là sự lựa chọn cuối cùng

TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển lớp 10 công lập 2022-2023 vào ngày 11/7, kết thúc đợt tuyển sinh đầu cấp THPT. Năm nay, TP Hồ Chí Minh đưa ra chỉ tiêu cho lớp 10 công lập là 72.800 em tức chỉ khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS vào được lớp 10 công lập. 30% còn lại có thể chọn học tiếp tại các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề…

Kết quả kỳ thi lớp 10 công lập không như nguyện vọng, em Lê Thành Lâm, ngụ quận Tân Bình đăng ký học trường CĐ Lý Tự Trọng hệ 9+. Sau khi nghe tư vấn, em chọn ngành “Bảo trì hệ thống điện công nghiệp” để theo học.

Em LÊ THÀNH LÂM, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: “Em thấy học nghề mai sau sẽ có tương lai hơn và chắc chắn sẽ có việc làm”.

Chọn học nghề thay vì tiếp tục học phổ thông, ban đầu em Phúc An cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng. Thế nhưng sau 2 năm, vừa học nghề vừa học văn hoá tại trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch TP Hồ Chí Minh, giờ đây em khá tự tin với kiến thức mà mình tích luỹ được. Phúc An sắp tốt nghiệp vào cuối tháng 7 này.

Em BÙI NGỌC PHÚC AN , Học sinh trường Trung Cấp Kinh Tế - Du Lịch TP Hồ Chí Minh: Lúc đầu em cũng có suy nghĩ nếu mình không học cấp 3 thì sẽ như thế nào, thế nhưng học ở đây 2 năm thì em có thể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được học phí… vì vừa kết hợp học nghề và học văn hoá…”.

Nhiều trường đào tạo nghề vẫn duy trì mô hình đào tạo 9+ trong chương trình đào tạo của đơn vị và dành chỉ tiêu đáng kể. Điều này tạo cơ hội cho nhiều học sinh vừa học hết THCS nhưng không đủ điều kiện để vào lớp 10 công lập hoặc những hệ đào tạo khác.

Chị HUỲNH THỊ MAI, Phó trưởng Phòng tuyển sinh đào tạo, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, TP Hồ Chí Minh: “Mỗi năm, trường luôn dành hơn 3.000 chỉ tiêu cho các em tốt nghiệp THCS. Hồ sơ tuyển cũng rất là đơn giản, chỉ cần chứng nhận học hết THCS và tuyển bằng điểm trung bình của năm học lớp 9”.

Chị NGUYỄN THỊ XUÂN MAI, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch TP Hồ Chí Minh (CET): “Tại CET, sau khi tốt nghiệp trung cấp, các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận để tuỳ theo khả năng, các bạn sẽ học liên thông cao hơn…”.

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tính đến đầu tháng 6/2022, cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 học viên giáo dục nghề nghiệp, tức khoảng 48% kế hoạch năm. Tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải Triều