Học chế tạo pháo trên mạng - Hiểm họa khôn lường

Đến hẹn lại lên, cứ đến cận Tết, tại nhiều bệnh viện trên cả nước lại tiếp nhận không ít vụ tai nạn thương tâm do pháo nổ tự chế. Lo ngại hơn là, nạn nhân đa phần là thanh, thiếu niên. Mặc dù, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được đẩy mạnh ở nhiều cấp, ngành song tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm.

Không khó để tìm những clip dạy làm pháo trên các nền tảng mạng xã hội. Những clip độc hại này luôn thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân. 

PGS.TS NGUYỄN DUY THỊNH - Nguyên giáo viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội: “Khi người dân làm ý thì họ tự mua thuốc về chế biến làm theo cách trên mạng là nó đã có nguy cơ gây nổ rồi, chứ chưa cần kích nổ, do đó gây nguy hiểm cho chính mình. Loại pháo tự chế sức công phá của nó không khác gì quả bom nổ gây sát thương rất cao. Do vậy người dân phải ý thức về việc tự chế pháo.”

Do không lường hết được sự nguy hiểm và những hậu quả khi pháo tự chế phát nổ gây ra, có bệnh nhân đã mua bột về tự chế làm pháo. Trong quá trình chế tạo, bất ngờ pháo phát nổ, gây ra nhiều vết thương nặng, dập nát bàn tay. Gia đình đã phải đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

PGS.TS NGUYỄN MẠNH KHÁNH - Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: “Pháo nổ có sức công phá rất lớn do vậy gây ra thương tích cho người dân là cực kỳ nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến vùng mặt, mũi, mắt, tay. Một số trường hợp còn tổn thương cả vùng bụng hoặc cả cánh tay phải bỏ đi. Tổn thương của pháo nổ thường nặng hơn so với các loại tai nạn khác.”

Những năm gần đây, nhờ công tác truyền thông, cảnh báo, nên số bệnh nhân nhập viện do tai nạn pháo tự chế có sự thuyên giảm. Tuy nhiên, cứ gần lễ, tết, thì số ca nhập viện có xu hướng tăng.

ThS.BS ĐẶNG THỊ THANH BÌNH - Phó Trưởng khoa Chấn thương 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: “Khi vào viện, những bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế thường có tổn thương rất nặng, có người chúng tôi phải bỏ đi cả 2 bàn tay. Chúng tôi phải rất khó khăn để điều trị cho bệnh nhân khôi phục được chức năng của các bộ phận trên cơ thể khi bị tai nạn pháo tự chế…”

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền, do đó, các chuyên gia, bác sĩ khuyến cáo, người dân, nhất là thanh, thiếu niên, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội./.

Minh Công