Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm

Nhân tháng thành động vì hợp tác xã 2024, sáng 11/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn hợp tác xã quốc gia lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị.

Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nước có hơn 4.000 hợp tác xã tham gia sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, chiếm gần 13% trong tổng số hợp tác xã cả nước. Khi tham gia chuỗi giá trị, chi phí sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã giảm từ 5 - 10%, doanh thu tăng thêm 15 - 20%. Lợi nhuận cũng cao hơn từ 10 - 12%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ.

Khẳng định vai trò quan trọng của thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và trong cơ cấu nền kinh tế của đất nước, tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, trong bối cảnh mới hiện nay, kinh tế tập thể, hợp tác xã phải nhận thức rõ, chủ động vươn lên, chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động; phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên -

Cao Hoàng