Hòa điệu Canada - Việt Nam: Khi âm nhạc là cầu nối hữu nghị

Để tăng thêm sự gắn bó tình cảm, hợp tác giữa Việt Nam với một quốc gia nào đó thì có lẽ văn hoá chính là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất. Vừa qua, để đánh dấu mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đại Sứ quán Canada, Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, một buổi hoà nhạc với tên gọi “Hòa điệu Canada - Việt Nam” đã được diễn ra.

Lựa chọn Matt Herskowitz- một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của đất nước Canada đến hoà điệu cùng các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam- những người đã được đào tạo âm nhạc tại Canada, buổi hoà nhạc đã mang đến cho người nghe những cảm xúc ấn tượng, không chỉ bởi tài năng của các nghệ sĩ hai nước mà điều quan trọng hơn thông qua những tác phẩm được trình diễn giữa âm nhạc nổi tiếng của Canada và Việt Nam người xem hình dung rõ ràng hơn một cầu nối hữu nghị quan trọng, cầu nối văn hóa nghệ thuật và tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân.

Mang đến sự độc đáo giữa kỹ thuật bậc nhất của một nghệ sĩ cổ điển điêu luyện với khả năng chơi nhạc Jazz và sự ngẫu hứng tự do, nghệ sĩ dương cầm Matt Herskowitz đã khoác lên tác phẩm Trống Cơm của Việt Nam một chiếc áo đầy thú vị, cùng với đó là những giai điệu du dương của đất nước Canada qua tiếng đàn của các nghệ sĩ Việt Nam. Tất cả đã hoà điệu xáo nhòa những khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ. Trong những năm qua, các mối quan hệ song phương giữa Canada và Việt Nam đang tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực và những hoạt động trao đổi văn hóa như sự kiện hòa nhạc lần này sẽ là chiếc cầu nối hữu hiệu giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước- trọng tâm trong quan hệ hai nước Canada và Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!