Hiệu quả từ mô hình 100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày tại Huế

Nhằm lan tỏa chuyển đổi số đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiên phong hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chuyển đổi số thành công. Chương trình 100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày góp phần trợ lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời đại số.

Ông Võ Ngọc Hùng khởi nghiệp ở độ tuổi thất thập cổ lai hy với nghề làm những chiếc nón lá xứ Huế bằng lá bàng rừng. Trước đây, những chiếc nón lá được ông làm rất kỳ công và phân phối qua các kênh quen biết, nhưng nay, sau khi được tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số, tự ông Hùng có thể chụp ảnh và đăng sản phẩm lên mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm nón lá đã mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Ông VÕ NGỌC HÙNG, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tôi mong muốn 1 điều sau này Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy những lớp học thân thiện, bổ ích hướng dẫn cho học viên. Để cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phát huy sản phẩm của mình ra cho mọi người biết, trong nước lẫn thế giới”

Còn đây là một buổi tập huấn kỹ năng bán hàng trên mạng xã hội Tiktok. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tham gia, không giới hạn số lượng, tất cả chi phí và việc kết nối đều do ngân sách Nhà nước đảm trách. Những khóa tập huấn như thế này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, qua đó giúp doanh nghiệp quảng bá và bán hàng hiệu quả hơn trên mạng xã hội, nhất là thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp này là ví dụ điển hình tiên phong bán hàng hiệu quả trên sàn thương mại điện tử.

Chị PHẠM THỊ DIỆU HUYỀN, Tỉnh Thừa Thiên Huế: “Từ sự mò mẫm từng bước để đi bán hàng, tích hợp với các đơn vị trên cả nước. Khi có những lớp này mình biết đi sao cho đúng hướng, mình không bị trở ngại như ở các thành phố lớn hay nhỏ, mình thấy điều này rất hay”

Chương trình 100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ tháng 8/2021, thời điểm dịch Covid 19 diễn biến phức tap. Qua hơn 1 năm, đã có 150 doanh nghiệp tham gia cộng đồng chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử, nhiều lớp tập huấn và khóa đào tạo về sàn thương mại điên tử tổ chức miễn phí cho các doanh nghiệp

Ông LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế: “Kiến nghị cấp trên cần có chính sách riêng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ở đây có thể tăng định mức hỗ trợ, hai là các khóa đào tạo, huấn luyện, thuê các chuyên gia có kinh nghiệm để đào tạo cho các doanh nghiệp”

Thành công bước đầu từ chương trình này là tiền đề để Thừa Thiên Huế tiếp tục nhân rộng lên cho các doanh nghiệp khá tham giam gia chuyển đổi số, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ trong thời gian tới.

Tiểu Bảo