Hiệp ước gây quỹ 20 tỷ USD hỗ trợ Indonesia đạt các mục tiêu khí hậu

Bên lề cuộc Hội nghị thượng đỉnh G20, Mỹ, Nhật Bản, Canada và 6 nước thành viên EU đã cam kết gây quỹ ít nhất 20 tỷ đô-la để hỗ trợ Indonesia dần từ bỏ than đá và đạt mục tiêu trung hòa khí carbon vào năm 2050, sớm hơn 10 năm so với dự kiến.

Thỏa thuận có tên gọi là Hiệp ước đối tác chuyển đổi năng lượng chính xác Indonesia. Hiệp ước này được đánh giá là mô hình hỗ trợ tài chính khí hậu lớn nhất, cũng như mô hình đối tác riêng lẻ lớn nhất từng được công bố. Các bên kỳ vọng, cam kết này sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng xanh phù hợp với nền kinh tế Indonesia hiện vẫn đang phụ thuộc nhiều vào carbon.

Được biết, Các khoản hỗ trợ sẽ được cung cấp dưới nhiều hình thức như tài trợ, các khoản vay ưu đãi, các khoản vay tính theo lãi suất thị trường, các khoản đảm bảo và đầu tư tư nhân.