Hậu Giang: Gần 90% lúa Thu Đông bị ngập úng

Theo Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, đợt triều cường dâng cao trong tháng 10 vừa qua và hiện nay mực nước trên các sông, kênh, rạch vẫn còn ở mức khá cao đã gây ngập hơn 10.200ha đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Theo thống kê sơ bộ của Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, triều cường đã gây ngập úng gần 90ha lúa Thu đông, trong đó có gần 60ha bị thiệt hại 50% và gần 20ha lúa Đông Xuân ở giai đoạn mạ bị thiệt hại hơn 70%; gần 8.600ha cây ăn trái, trong đó có hơn 70ha bị thiệt hại từ 30% đến hơn 70%; gần 1.000ha mía, 200ha khóm và hơn 300ha rau màu, trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại từ 30-70%.

Hiện triều cường vẫn còn tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân, lúa, cây ăn trái, rau màu. Hiện nay triều cường giảm chỉ còn gây ngập úng cục bộ một số khu vực trũng thấp, nhiều diện tích bị ảnh hưởng, nhất là đối nhóm cây rau màu và cây ăn trái chịu úng kém như mít, sầu riêng, cóc... Hiện nông dân chủ động bơm thoát nước nên chưa thiệt hại cây trồng ở diện rộng trên địa bàn.

Chí Điển